Ông Lý Việt Trung có chê dân trí thấp hay không?

Thứ hai, 08/08/2011 00:00

>> Về một người chê dân trí thấp

(Cadn.com.vn) - Báo Công an TP Đà Nẵng ngày 27-7-2011 đăng bài “Về một người chê dân trí thấp”, phản ánh những hành vi sai trái, những phát ngôn vô căn cứ, xúc phạm nhân dân của ông Lý Việt Trung (sinh năm 1958, trú Tổ 2, P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng). Sau đó, ông Lý Việt Trung đã có đơn khiếu nại. Để rộng đường dư luận, Báo Công an TP Đà Nẵng công bố nội dung đơn khiếu nại của ông Lý Việt Trung, đồng thời công bố thêm những thông tin về các vụ kiện của ông.

Phản ứng của người dân

Trong đơn khiếu kiện, ông Lý Việt Trung viết: “Không biết căn cứ vào đâu Báo Công an TP Đà Nẵng vu khống tôi: “Chê dân trí thấp” vậy mà còn lấy điều bịa đặt đó làm lời tựa cho bài báo khiến người dân phản ứng lên án tôi gay gắt”.

Trên thực tế, lời phát biểu của ông Trung tại buổi họp của dân cư Tổ 2, P. Hòa An đã được ghi âm và tất cả bà con dự họp đều nghe. Và ngay sau khi ông Lý Việt Trung phát biểu, bà con đã rất phẫn nộ, phản ứng gay gắt rồi - chứ không phải đến khi Báo Công an TP Đà Nẵng tường thuật lại sự việc. Tại buổi họp đó, ông Trung nói: “Tôi tin chắc rằng, mọi người dân ở đây không biết cái gì cái việc khiếu nại của tôi cả”. Tiếp đó, ông lại nói: “Cái tổ dân phố này không biết gì cái việc tôi làm cả. Thì đó là cái việc mà tôi nghĩ rằng hơi buồn cho cái dân trí của mình... là chưa nắm được pháp luật”.

Ngay sau khi ông Lý Việt Trung nói những lời trên, ông Nguyễn Phương Đồng, đại diện người dân Tổ 2, phản bác ngay: “Dân ở đây không phải là người không biết. Dân trí ở đây không phải là tệ đâu. Tất cả cán bộ công nhân viên, tất cả bà con dân phố đây là những người có trình độ nhất định, biết pháp luật nhất định. Ở đây tôi muốn nói anh Trung rằng, anh Trung có tổ chức hay không tổ chức, nhưng mà tham gia (tụ tập gây mất trật tự tại UBND TP – P.V) cũng là sai. Anh đi cùng với đoàn người kéo tới TP gây mất trật tự ảnh hưởng tới công sở cũng là sai. Anh khoác áo (áo đỏ sao vàng – P.V) lên anh ra Hà Nội, anh phát biểu với phóng viên nước ngoài đã là sai. Ai cho anh phát ngôn bừa bãi thế?... Anh đừng nói rằng trình độ dân trí của tổ mình không biết gì”.

Ông Lý Việt Trung (bìa phải) cùng nhóm người khiếu kiện kéo dài tụ tập tại UBND TP Đà Nẵng (tháng 6-2011). Ảnh: P.V 

Trong lúc ông Đồng phát biểu, bà con dự họp 2 lần vỗ tay ủng hộ. Ông Thái Quang Điểm, người dân Tổ 3, P. Hòa An phản ứng gay gắt, cho rằng ông Lý Việt Trung vô phép. Trước những phát ngôn và hành xử của ông Lý Việt Trung, người chủ trì cuộc họp, ông Trương Hùng Mạnh, Chủ tịch UBND P. Hòa An, nói: “Có lẽ như thế là bà con ta đã hiểu quá rõ rồi”.

Ông Trương Hùng Mạnh phân tích thêm: “Ở Hòa An này có cái đình làng Hòa An. Bà con chòm xóm láng giềng hằng năm tới Mùng 10 tháng 3 góp tiền góp gạo vào đó để cúng bái, để tụ tập với nhau, để chia sẻ với nhau, góp ý xây dựng gia đình văn hóa với nhau, để xây dựng địa bàn thi đua từng khu dân cư của chúng ta để trở thành cái khu văn hóa, cái làng văn hóa, giáo dục cho con cháu mai sau tốt lên. Mục tiêu của chúng ta là như vậy, do đó không muốn có những con người cản lại, quay lại cái ý tưởng của bà con ở tại đây. Tóm lại, tôi mong rằng, không phải chỉ anh Trung mà toàn thể bà con ta phải rút kinh nghiệm. Lần ni lần sau muốn giải quyết, đề đạt vấn đề gì, ta cố gắng theo cái trình tự và cũng nhẹ nhàng, chứ đừng nên la hét rồi làm... tới bến. Làm như vậy là không nên”.

Xin trả lời ông Lý Việt Trung, trên đây là những căn cứ mà Báo Công an TP Đà Nẵng khẳng định ông chê dân trí thấp. Đó hoàn toàn không phải là ý kiến chủ quan của chúng tôi mà chúng tôi chỉ tường thuật tiếng nói của bà con nhân dân ở P. Hòa An tại một buổi họp công khai. 

Cơ quan chức năng đã giải quyết vụ kiện của ông Lý Việt Trung hay chưa?

Trong đơn khiếu nại gửi Báo Công an TP Đà Nẵng, ông Lý Việt Trung còn cho rằng, việc khiếu kiện của ông chưa được các cấp giải quyết, mà Báo Công an TP Đà Nẵng đưa tin là đã giải quyết là bịa đặt.

Vài việc làm và lời nói của ông Lý Việt Trung:
- Vào thời gian từ 2007 – 2009: 8 lần ra Hà Nội tụ tập gây mất trật tự tại các cơ quan của Đảng, Chính phủ.
- Từ ngày 9-6 đến ngày 24-6-2011: Cùng một nhóm người khiếu kiện kéo dài đến Phòng tiếp dân, kéo sang UBND TP tụ tập đông người đòi gặp trực tiếp lãnh đạo TP Đà Nẵng.
- Ngày 5-3-2009, trả lời phỏng vấn phóng viên Đức: “Người ta muốn lấy đất nào, ở chỗ đất nào rất là dễ. Họ đưa ra cái lý do quy hoạch là người ta có thể lấy được” (nếu không quy hoạch thì làm sao phát triển đây? – P.V)
- Ngày 26-7-2011, phát biểu tại buổi họp của Tổ 2, P. Hòa An: “Tôi nghĩ rằng hơi buồn cho cái dân trí của mình... là chưa nắm được pháp luật”.

Ở đây, xin nói rõ, chúng tôi không đề cập toàn bộ các vụ kiện của ông Lý Việt Trung mà chỉ chủ yếu phản ánh những lời nói, việc làm gây tổn hại đến TP Đà Nẵng của ông, bị người dân phản ứng mà thôi. Nhưng nếu nói đến vụ kiện thì không phải cơ quan chức năng chưa trả lời chính thức cho ông Lý Việt Trung.

Ông Lý Việt Trung có 2 vụ kiện, về việc thu hồi nhà đất tại 14B – Trần Phú và việc UBND TP Đà Nẵng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Huỳnh Đức Thắng ở P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê. 

Trong vụ việc 14B-Trần Phú, sau khi TP Đà Nẵng thu hồi nhà đất tại đây để xây dựng nhà máy bia, nước ngọt Đà Nẵng, ông Lý Việt Trung kiện. UBND TP Đà Nẵng đã có văn bản trả lời chính thức cho ông Lý Việt Trung tại Công văn số 3494/VP-NCPC, trong đó khẳng định: Khiếu nại các vấn đề liên quan đến việc giải tỏa tại 14B-Trần Phú – Đà Nẵng vào năm 1989 của hộ ông đã được cơ quan có thẩm quyền trả lời theo đúng quy định. Chủ tịch UBND TP không tiếp công dân đối với ông để xem xét các vấn đề có liên quan đến khiếu nại của ông”.

Đối với vụ ông Lý Việt Trung kiện UBND TP Đà Nẵng về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Huỳnh Đức Thắng tại P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê thì đã được Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng giải quyết tại Bản án phúc thẩm hành chính số 23 ngày 3-12-2004, trong đó quyết định: “Bác đơn khởi kiện của ông Lý Việt Trung”.

Trong Công văn số 21/VP ngày 17-3-2008 của Đoàn ĐBQH TP gửi UBND TP Đà Nẵng ghi rõ: Kể từ nay trở đi, các cơ quan chức năng của TP không tiếp nhận đơn, không thụ lý xem xét giải quyết và không tiếp công dân đối với ông Lý Việt Trung về 2 nội dung khiếu nại nói trên.

Ngoài ra, việc giải quyết các vụ kiện của ông Lý Việt Trung cũng đã được giải quyết tại Kết luận khiếu tố số 905/TTCP-V4 ngày 10-5-2007 của Thanh tra Chính phủ.

Nguyễn Lê